Sự kiện nóng
Nhân vật trong ngày
Thông tin đa chiều
Nghe xem đọc
Thế giới truyền thông
Tư liệu & Suy ngẫm
Harvard'S
Trực tuyến cùng TOP
Đăng ký nhận bản tin
ẢNH ẤN TƯỢNG
0h ngày 1/1/2009 (giờ Việt Nam), thời tiết giá rét cũng không ngăn được hàng vạn người Hà Nội kéo ra bờ hồ Hoàn Kiếm để mừng đón tết dương lịch.
BẢN NHẠC HÔM NAY
SÁCH HAY NÊN ĐỌC
Cũng như những nhân vật của Đoàn Minh Phượng, chúng ta đôi khi muốn an toàn trong ngôi nhà của mình, và nghe tiếng mưa rơi như gõ nhịp, nhẩm theo một bài hát và đến một lúc nào đó chúng ta nghĩ đến cả một phòng mưa.
PGĐ Khí tượng thuỷ văn: "Dự báo sai vì năng lực yếu"
19/11/2008 15:01 (GMT + 7)
"Những thông tin dự báo bão chậm, hay không khí lạnh chậm như vừa rồi đều do con người năng lực yếu, nên dẫn đến dự báo sai. Muốn trang thiết bị, mô hình hiện đại đến mấy thì đầu vào con người phải tốt" - PGĐ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương nói.

Tuần Việt Nam trao đổi với  Ts. Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương về những chệch choạc trong công tác dự báo thời tiết thời gian qua.

Dự báo sai bão Chanchu đã khiến hàng trăm người dân thiệt mạng. Ảnh: e-ptit.edu.vn


Thế hệ trung gian bị bỏ bẵng

- Chỉ trong hơn 1 tháng đã có 5 lần dự báo sai. Bà có thể cho biết nguyên nhân gì khiến dự báo chệch choạc như vậy?

Nói gì bây giờ cũng chỉ là biện minh, nhưng nguyên nhân cũng không ngoài việc thiết bị lạc hậu, mạng lưới trạm còn yếu, con người không đủ đáp ứng, trong đó quan trọng nhất là yếu tố con người.

Thế hệ chúng tôi được đào tạo bài bản, nhiều người học nghiên cứu sinh ở Liên Xô về. Nhưng chúng tôi đã bẵng đi thế hệ trung gian. Thế hệ mới chưa đạt yêu cầu, phân tích còn kém.

Những thông tin dự báo bão chậm, hay không khí lạnh chậm như vừa rồi đều do con người năng lực yếu, nên dẫn đến dự báo sai.

Đúng là một tháng rưỡi vừa rồi chất lượng dự báo chưa đảm bảo, bản thân chúng tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ... Nói ra câu này cũng đau lắm, nhưng phải nói với bà con là chúng tôi đã làm hết khả năng và trách nhiệm của mình.

Anh đã làm hết trách nhiệm mà vẫn sai thì cũng giống hiện tượng bệnh nhân nặng quá, bác sĩ mổ vẫn gây chết người. Trường hợp ngoài sức của người ta mà kỷ luật thì có lẽ phải kỷ luật hết, chẳng còn ai làm dự báo nữa
- Tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia Bùi Văn Đức nói.

Tổng giám đốc trung tâm cũng đã phát biểu biện minh với báo giới, nhưng nói gì thì nói, chúng tôi cũng tự nhận thấy đã có sự chệch choạc trong dự báo thời gian vừa rồi. Chúng tôi chưa chấn chỉnh kịp thì lại có đợt mới, từ cơn bão số 7 rồi đến đợt mưa HN cuối tháng 10, không khí lạnh ngày 7/11, rồi bão mới...dồn dập mà chúng tôi chưa kịp uốn nắn, tổ chức sắp xếp lại nhóm.

Chúng tôi có nhiều cái còn phải kiểm điểm sâu sắc lắm.

Việc dự báo khó đòi hỏi người dự báo phải có kinh nghiệm, phải chuyên tâm, chuyên sâu. Thế hệ dự báo viên mới chưa có bài bản. Lỗi của lãnh đạo trung tâm đáng nhẽ phải với những con người đó có sự sắp xếp hợp lý hơn, có những mảng: dự báo bão, mưa lớn phải có người cầm lái, có nhóm riêng, dự báo không khí lạnh cũng vậy. Hiện nay, dự báo viên phải làm mọi thứ, không thể sâu được.

- Giả sử có mưa lớn hoặc diễn biến thời tiết như vừa rồi, liệu ta vẫn cứ dự báo sai?

Như GĐ trung tâm đã nói, nếu có mưa như cuối tháng 10 đầu tháng 11 vừa rồi là không dự báo được.

- Chúng ta gần như bó tay?

Không bó tay. Qua những việc vừa qua, chúng tôi đã nhìn ra được một số điểm phải thay đổi. Chúng tôi phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, sắp xếp lại, ra các quy định về giám sát quy trình dự báo, bổ sung nhiều điểm, nhiều bước trong quy trình dự báo.

Không chuyên sâu, dự báo theo ca thì khó

- Vấn đề đáng nhẽ đặt ra từ lâu, tại sao giờ mới đặt ra?

Việc thành lập các nhóm chuyên sâu đã định đưa ra từ lâu nhưng chưa làm được. Ví dụ, ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông đều có trung tâm dự báo bão. Việt Nam không thành lập được trung tâm thì phải hình thành một nhóm. Dự báo mưa lớn, cũng vậy, chúng ta cũng định thành lập một tổ dự báo định lượng mưa, đến bây giờ vẫn không thực hiện được.

Những dự báo này đều cần nhóm chuyên sâu mới làm được. Nhưng hiện nay, tất cả dự báo viên đều phải dự báo bão, dự báo mưa lớn, dự báo không khí lạnh và làm việc chia theo ca thì khó.

Cả HN chỉ một trạm quan trắc... Trong ảnh HN trong đợt lụt cuối tháng 10/2008. Ảnh VNN

Lãnh đạo trung tâm cũng nghĩ nhiều, như từng vùng khí hậu sẽ có 1-2 người chuyên trách nhưng bây giờ còn thiếu người. Lãnh đạo trung tâm cũng mới về từ 2006 nên chưa được bài bản.

"Dự báo một bản tin sai, chúng tôi cũng mất ăn mất ngủ"

- Hiện nay, cán bộ được đào tạo thế nào?

Ngoài thế hệ được đào tạo ở Liên Xô chỉ còn khoảng 3 năm nữa về hưu, thế hệ 7x chỉ 1-2 người được đào tạo ở nước ngoài. Còn lại, riêng trong lĩnh vực khí tượng thì đào tạo ở ĐHKHTN, một số người lớp cử nhân làm phòng nghiên cứu, không làm ở phòng nghiệp vụ. Cũng có những người học ở lớp tài năng ra, bên khí tượng thế hệ sinh năm 1982- 1984 mới về cũng cho đi thực tập nghiệp vụ ở các trung tâm dự báo thời tiết ở Hawaii, Hàn Quốc, Hồng Kông.

Đi xem hết rồi, nhưng có lẽ đầu vào ĐH hoặc kiến thức được đào tạo, hay các cháu tiếp thu kiến thức của người cũ chưa bài bản, kiến thức đi đào tạo ở nước ngoài vài tháng như vậy không đáp ứng được hết.

Trách nhiệm của chúng tôi bây giờ là sắp xếp lại cách thức làm việc để hợp lý hơn, mỗi nhóm có một lãnh đạo có kinh nghiệm, có trình độ và có tâm với ngành.

Dự báo một bản tin mà có sai, chúng tôi cũng mất ăn mất ngủ. Chẳng may hôm nào dự báo HN không mưa, nhưng đêm thấy mưa thì mình cũng thức dậy, không ngủ được. Ngay hôm đó, tự mình, dự báo viên phải mổ xẻ xem sai sót ở đâu, tại sao lại sai sót lớn như thế. Thế hệ mới chưa tâm huyết lắm.

Cũng có những cháu mới về, có tâm, say sưa cũng làm tốt lắm, không phải mấy năm mới làm được.

- Như dự báo gió mùa đông bắc vừa rồi, sự sai biệt giữa dự báo và thực tế rất lớn. Tại sao trong quy trình dự báo, lãnh đạo không có kiểm tra tính xác thực của thông tin?

Dự báo không khí lạnh là dễ nhất trong dự báo các yếu tố thời tiết. Tuy nhiên, muốn dự báo phải phân tích hết tất cả các tầng, trong khi đó, kiến thức về thời tiết còn kém, không khí lạnh mạnh hay yếu phải xem tất cả các tầng cao. Nếu chỉ tồn tại ở tầng thấp, qua Trung Quốc nó sẽ đi chậm lại.

Gần đây, dự báo không khí lạnh bị chậm, ngay hôm qua dự báo của Hà Nội cũng vậy. Chúng tôi đã phân tích tất cả các tầng, nhất là tầng thấp từ mặt đất đến 5000 và cao hơn. Tuỳ vào độ cao của núi mà không khí lạnh có thể vượt qua nhanh và về nhanh hơn, tức là không khí lạnh ở tầng cao hơn. Không khí ở tầng thấp sẽ bị cản trở bởi dãy núi của Trung Quốc, sẽ về chậm hơn.

Một trạm quan trắc cho cả Hà Nội rộng lớn

- Mô hình dự báo của trung tâm đang sử dụng như thế nào, có phù hợp?

Hiện giờ vẫn là mô hình của nước ngoài, yếu tố của nước ngoài chưa tính đến yếu tố địa hình Việt Nam. Công bằng mà nói, đó không phải là mô hình hiện đại.

Với thiết bị, mạng lưới như Việt Nam, chuyên gia Úc cũng lắc đầu. Ảnh VNN


Như bên thủy văn, chúng tôi phải tính bản đồ xem độ dốc từng vùng bao nhiêu, núi cao bao nhiêu, độ phủ rừng bao nhiêu, thấm xuống đất bao nhiêu. Bên khí tượng thì chưa làm được điều đó. Địa hình quan trọng lắm, sườn núi này sang sườn núi khác, nhiệt độ, lượng mưa đã khác. Phải tính đến yếu tố địa hình của Việt Nam: núi non, độ dốc...

Bên Thủy văn đã có sự hợp tác với bên địa cơ dùng bản đồ đất, toàn phần để tính ra từng thông số trên từng ô lưới. Thủy văn thì địa hình rất quan trọng. Dốc nhiều sẽ chảy nhanh hoặc đất như thế nào sẽ thấm xuống dòng chảy ngầm... Bên khí tượng thì chưa tính tới các yếu tố địa hình nên mức chính xác không cao.

- Trung tâm hoàn toàn có thể tham khảo các dự báo thời tiết của các hãng lớn?

Nhưng các dự báo này không tính tới yếu tố riêng của Việt Nam, dù làm cho toàn cầu, nhưng trọng tâm ở nước đó, vì có chú ý đến yếu tố địa hình. Địa hình load chỉ là bản đồ chết, còn địa hình là phải từ vệ tinh của mình viễn thám phải đo độ dốc. Nhiều bản đồ được xem là tốt load từ trên mạng về nhưng thực tế cũng chưa chính xác.

- Với thực tế mô hình dự báo và các trạm quan trắc hiện nay, theo bà phải đổi mới như thế nào để đáp ứng yêu cầu?

Trạm quan trắc so với thế giới mình thiếu rất nhiều trạm. Theo kế hoạch, mình còn phải đưa thêm 400 trạm quan trắc mưa, quan trắc tự động. Trên thế giới đều sử dụng quan trắc tự động, bất kỳ giờ phút nào cũng sẽ tự động báo về trung tâm, hiện giờ ta quan trắc thủ công, truyền qua điện thoại...

Mạng lưới quan trắc về bề dày chưa đủ so với thế giới. Ở các nước thì 30km/trạm, thậm chí ở Hàn Quốc 5km/trạm trong khi Việt Nam thì 150 km/trạm. Thiếu trạm, thiết bị đo của mỗi trạm lại chưa hiện đại.

Hà Nội chúng tôi chỉ dựa vào mỗi trạm Láng trong khi Hà Nội rộng như thế.

Nhìn chung, chúng tôi còn phải phấn đấu nhiều đế đáp ứng nhu cầu và những thách thức mới. Chúng ta đã mời chuyên gia Úc cùng tham gia dự báo, nhưng với thiết bị, mạng lưới như thế họ cũng lắc đầu vì các nước hệ thống quan trắc tốt lắm.

Không phải bây giờ mới chệch choạc, chỉ là dư luận chưa để ý

- Tại sao hơn 1 tháng trở lại đây lại chệch choạc như thế trong khi trước đó ta làm tương đối tốt việc dự báo?

Không phải đâu. Trước dư luận chưa để ý chứ trước cũng có chỗ này chỗ kia sai. 24 năm vừa rồi mới có ngập úng lịch sử như vậy ở Hà Nội. Từ sự bất thường đó, dư luận mới quan tâm nhiều hơn tới dự báo, chứ trước dự báo khí lạnh thì lúc nó về sớm hơn, lúc lại muộn hơn.

Từ những đợt đó trung tâm luôn rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc.

- Trung tâm tự kiểm điểm thế nào?

Chúng tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ.

- Trung tâm kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm theo hướng gì?

Ví dụ, xem ca dự báo do ai làm, trực 24/24, ngày 3 ca. Xem ca đó do ai làm, có làm hết quy trình, các bước, quy rõ trách nhiệm. Và đương nhiên lãnh đạo trung tâm chịu trách nhiệm lớn. Ngay tôi phụ trách về thuỷ văn nhưng vẫn phải chịu phần trách nhiệm khi có dự báo sai như vậy. Dự báo sai, đi đâu tôi cũng không dám ngẩng đầu.

- 5 lần dự báo sai trong 1,5 tháng để lại hậu quả lớn. Hướng xử lý của lãnh đạo trung tâm?

Chúng tôi kiểm điểm sâu sắc từng ca. Lãnh đạo nào tham gia trực cùng nhóm sẽ rút kinh nghiệm. Lãnh đạo cũng không thể đổ lỗi cho anh em, mình phải là người kiểm tra, duyệt bản tin, do đó, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm nội bộ và sắp tới sẽ tường trình với Bộ.

Chúng tôi sẽ đưa ra lộ trình thay đổi, những đề xuất để Bộ và Trung tâm khí tượng quốc gia xem xét. Ví dụ như việc thành lập những nhóm dự báo đi sâu vào những hiện tượng thời tiết nguy hiểm: nhóm dự báo bão, không khí lạnh, mưa lớn... và nhóm dự báo thời tiết hằng ngày, mỗi nhóm có vài người, người lãnh đạo phải có kinh nghiệm, được học hẳn hoi. Mỗi nhóm phải đưa đào tạo 6 tháng ở nước ngoài.

Đồng thời, sẽ đầu tư thêm trạm quan trắc, hiện đại hoá hệ thống quan trắc. Một số mô hình cố gắng đầu tư thật hiện đại để dự báo.

Bộ xử lý đến đâu, chúng tôi chịu trách nhiệm đến đấy!

- Trách nhiệm của lãnh đạo trung tâm đến đâu?

Chúng tôi đã làm bản kiểm điểm, Bộ xử lý đến đâu, chúng tôi chịu trách nhiệm đến đấy.

Chúng tôi cũng xin lỗi người dân vì để tình trạng như vậy. Là lãnh đạo trung tâm, tôi cũng rất buồn, ân hận khi để xảy ra như vậy, nhất là ở tuổi sắp về hưu.

Bản thân chúng tôi cũng hẫng hụt nhiều về mặt cán bộ, nhất là sau bão Chanchu.

- Nước ta liên tục bị thiên tai, tại sao không có chiến lược dài hạn?

Chiến lược thì chúng ta đã có. Tuy nhiên, muốn trang thiết bị, mô hình hiện đại đến mấy thì đầu vào con người phải tốt.

Hiện nay, chúng ta chưa thu hút được người giỏi vì thu nhập không cao. Làm về thủy văn, đặt hàng trường ĐH Thủy lợi, nhưng các cháu giỏi về rất ít, vì phải trực, bị áp chế, các viện khác lương lại cao hơn, và không bị trách nhiệm nặng nề. Trực 24/24, thời gian cho gia đình ít, thu nhập có mỗi lương. Các cháu giỏi đi công ty tư vấn điện, các viện khoa học thuỷ lợi, thiết kế thuỷ lợi, không phải trực, lương cao, làm nghiên cứu. Nhiều người về muốn đi làm thêm.

- Xin cảm ơn bà!

  • Đức Thành - P.Loan
ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC CHO CHUYÊN MỤC
(Hãy gửi cho chúng tôi bản đánh máy có dấu để bài viết của bạn sớm được đăng!)
 
Họ và tên: Vũ Hồng Khiêm
Địa chỉ:
Email: vuhongkhiem@gmail.com

Qua cách xưng hô của vị lãnh đạo này cũng đủ cho thấy ông là một người thiếu tính chuyên nghiệp. Sao lại phải gọi nhân viên của mình là các cháu nọ, cháu kia...? Ở một đơn vị có chức năng quan trọng như vậy mà vẫn chưa tạo được một phong cách chuyên nghiệp thì hỏi lãnh đạo tài ở đâu?

Họ và tên: Pham trang Tu
Địa chỉ: Hà Nội
Email: tuphảmtang@yahoo.com.vn


Dự báo thời tiết là khoa học phức tạp cần người giỏi.
Khoa khí tượng Đại học KHTN tuyển sinh với điểm số thấp nhất. Tình trạng như thế mà dự báo đúng mới lạ.

Họ và tên: Nguyễn Hồng An
Địa chỉ: Thành Phố Huế
Email: nhan@hue.gov.vn

Tôi là dân công nghệ thông tin 30 tuổi, không học chữ mù nào về thời tiết, khí tượng thủy văn, nhưng tôi để ý rất nhiều về thời tiết hàng năm từ hồi chừng15 tuổi, có thể nói các bạn không tin nhưng sự thật là tôi đoán đơợc gần như chính xác 98% các đường đi của bão trong 5 năm vừa qua từ khi bão còn ở Philipin. Vì vậy ngoài yếu tố được đào tạo bài bản của các chú các bác ở trung tâm khí tượng thủy văn trung ương các chú các bác cần ngẫm nghĩ suy luận về yếu tố thời tiết hàng năm, suy ngẫm địa hình của việt nam và 1 điều quan trọng là các bác ở Hà nội mà chưa biết các tỉnh miền trung và miền nam là như thế nào thì đừng nói là dự báo đúng. Cứ ở HN cả đời ko thấy được bão là gì thì báo bão ở miền trung thế nào được!

Họ và tên: Minh Tâm
Địa chỉ: Cần Thơ
Email: Mimhtam@yahoo.com.vn

Có một câu chuyện.
Hai cái đồng hồ, cái 1 chết máy, cái 2 chạy sai.
Cái 2 nói với cái 1, Chết thì vứt đi, để làm gì cho chật đất.
Cái 1cãi lại, Tuy tôi chết nhưng mỗi ngày tôi còn hai lần chỉ đúng giờ. Còn anh lúc nào cũng sai, vậy ai hơn ai?

Họ và tên: KTS
Địa chỉ: Thanh Xuân - HN
Email:

Cuộc phỏng vấn cho thấy bà TS Lan Châu là một người rất tâm huyết trong nghề và giàu tình người.
Bà không hề né tránh những sai sót, khó khăn trong công tác của mình
Nhân dân là người chịu nạn nhiều nhất, dù sao nhân dân cũng thông cảm với những khó khăn của họ
Với nền kinh tế, giáo dục, khoa học VN bây giờ, để mà tìm được thế hệ sau làm công tác dự báo này quả là vấn đề nan giải (tiền lương, chất xám, cơ sở vật chất)

Họ và tên: linh
Địa chỉ: quy nhon binh dinh
Email:

khi đọc xong bài báo này tôi ko hiểu vì lý do gì mà các nhà báo lại cho rằng dự báo sai là do năng lực yếu, không biết những người viết báo có am hiểu về lĩnh vực dự báo ko nữa mà lại đi nói thế.Dự báo sai do năng lực hay do thiết bị máy móc tôi nghĩ có lẽ do máy móc thiết bị quá thiếu thốn chả đc đầu tư bao nhiêu thì làm sao mà dự báo đúng được, theo tôi đc biết khi dự báo thì % dự báo đạt được 70% là đạt yêu cầu rồi không lẽ lại đi đòi hỏi đúng 100% à thiên nhiên chứ có phải cái xe hư đâu đoán phải sửa cái gì. thời tiết ngày nay khó lường đc nó diễn ra như thế nào cho nên những người viết báo cũng nên suy nghĩ một chút cho ngành dự báo thời tiết

Họ và tên: Lê Gia Khánh
Địa chỉ: Quận tân Phú - TPHCM
Email: khanh_legia@yahoo.com

Rất lâu rồi tôi mới nghe được một phát ngôn có trách nhiệm và khoa học như vậy. Tiến sĩ Nguyễn Lan Châu đưa ra nguyên nhân và phân tích chi tiết khá thuyết phục.
Sự dũng cảm của bà, làm tôi khâm phục và kính trọng và khiến tôi không khỏi liên tưởng đến hai hạng người khác (1) chống chế, đổ thừa và (2) nhận lỗi mà không biết phải làm gì để sửa sai. (Nhưng dầu gì, hạng người thứ hai cũng đáng thương hơn đáng trách).
Mong bà truyền lại cho đồng nghiệp trẻ của bà lòng thẳng thắn và tinh thần khoa học. Biết phân tích logic và thừa nhận chân lý.
Chúc bà khỏe.
Trân trọng

Họ và tên: Trịnh Thanh Phi
Địa chỉ: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: trinhthanh38@yahoo.com

Đọc bài trả lời phỏng vấn của TS Nguyễn Lan Châu, Phó GĐ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương về những chuyệch choạc, yếu kém về dự báo thời tiết thời gian qua tôi nhận thấy những phát biểu, của TS , PGĐ Trung tâm trung thực, chân thành không tránh né khuyết điểm và quan trọng hơn là cho bạn đọc hình dung được thực trạng lực lượng năng lực kinh nghiệm của chuyên gia, kỹ thuật viên, nhân viên của ngành này cũng như những khó khăn về phương tiện , cơ sở vật chất kỹ thuật chuyên ngành. Bên cạnh đó, tôi nghĩ xã hội cũng hiểu và thông cảm cho anh chị em kỹ sư, KTV ngành này về chế độ trực ca nghiêm ngặt , sức ép công việc căng thẳng và nhất là điều kiện thu nhập thấp…vì có lẽ ngành này rất khó làm kinh tế kiểu “ kế hoạch 3” như thời vừa chuyển từ bao cấp sang thời kinh tế thị trường dân ta vẫn nói..
Tuy nhiên hiểu thêm thực trạng hiện tại của ngành, điều làm tôi ngạc nhiên là Dự báo khí tượng thuỷ văn là một ngành khoa học kỹ thuật không kém phần quan trọng đối với đời sống xã hội, phát triển kinh tế của đất nước. Việc dự báo thời tiết tốt có thể cứu cho một vùng, một quốc gia né tránh, thoát khỏi hoặc hạn chế thấp nhất thiệt hại, thậm chí là một thảm hoạ to lớn do thiên tai gây ra. Vậy mà không hiểu tại sao trong điều kiện khoa học công nghệ thế giới phát triển rất nhanh chóng, đất nước đang đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH mà tình hình ngành khí tượng thuỷ văn của chúng ta nhẽ ra phải được chú ý đầu tư tương xứng với yêu cầu mới của sự nghiệp phát triển đất nước, quốc phòng, an ninh mà lại yếu kém đến mức như vậy? Tất nhiên nói điều này tôi không ảo tưởng là ngành khí tượng thuỷ văn của ta nói chung, trong đó có phần dự báo thời tiết là phải siêu, tất cả các dự báo thời tiết đều phải có độ chuẩn xác cao.
Vẫn biết sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành ở các trường ĐH phù hợp với nghề khí tượng thuỷ văn không thích đầu quân vào ngành này vì những lý do nêu trên nhưng chẳng lẽ ở tầm vĩ mô suốt bao năm qua ngành TN-MT chấp nhận để hẫng hụt lực lượng đến mức báo động vậy sao? Vấn đề là công tác tuyển chọn cử người đi học, thực tập nâng cao trình độ ở nước ngoài ra sao? Trong lúc bị hẫng hụt lực lượng, đành rằng theo luật lao động những chuyên gia giỏi đến tuổi đương nhiên cũng phải nghỉ hưu, để xuất biên chế đó cho người trẻ thế vào, nhưng nếu cần kèm cặp lớp trẻ vẫn có thể đề xuất chế độ hợp đồng kéo dài thời hạn phục vụ với số chuyên gia giỏi và có đãi ngộ thoả đáng cũng nên vận dụng.
Còn phương tiện ,vật chất thiết nghĩ không ai hiểu sâu ngành này bằng lãnh đạo, các chuyên gia trong cuộc, vì vậy rất cần đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ngành thực sự có tâm, có tài, nêu cao trách nhiệm trước đất nước, nhân dân được sự quan tâm chỉ đạo của chính phủ trong việc đào tạo lực lượng , đầu tư thoả đáng cơ sở vật chất phương tiện, cải thiện chế độ đãi ngộ đặc thù mới mong ngành mới ôcs sự phát triển bớt phá mới đáp ứng phục vụ đời sống xã hội, yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: Hippykiki@yahoo.com

Theo tôi nên đổi tên thành chương trình "Đoán thời tiết". Nếu năng lực yếu quá thì bỏ luôn cho khỏi phải giải thích.

Họ và tên: Thanh binh
Địa chỉ:
Email: Hoangthanhbinh_xd@yahoo.com.vn

Toi thiết nghĩ vẫn đề chính ở đây là lãnh đạo ngành có tâm huyết với ngành hay không thôi

Họ và tên: nguyễn thanh hải
Địa chỉ: cổ đạm _nghi xuân_hà tĩnh
Email:

Đúng như cô phó giám đốc trung tâm nói cac thế hệ trước đi học ở Liên xô được đào tạo rất bài bản và thực sự họ mới là những người làm khoa học. Thệ các bạn sinh viên sau này đặc biệt là mấy năm gần đây chất lương đầu vào của khoa khí tượng rất thấp vf sinh viên có phép so sánh giữa ngành này với các ngành khác .Vì vậy nhà nước cần quan tâm hơn đầu tư cho ngành này. Để giỏi trong ngành này cần đầu tư nhiều chất xám trong khi đó thu nhâp cuỉa nhưng người nay khi ra trường không cao so với mặt bằng chung nên nhiều người giỏi họ không dự thi vào và sinh viên cũng không tâm huyêt với ngề

Họ và tên: Đàm Duy Đề
Địa chỉ: Tây Hồ- Hà Nội
Email: DamDuyDe@yahoo.com.vn

Chúng ta cũng phải thông cảm với nhưng khó khăn bất cập của ngành dự báo khí tượng thuỷ văn. Cái gì sai cũng đều có nguyên nhân của nó. Chúng ta thử nhìn lại xem mấy chục năm qua chúng ta đã dành những gì cho ngành khí tượng, thuỷ văn? Về vật chất, trang thiết bị? Về đào tạo đội ngũ chuyên môn nghiệp vụ đủ sức để kế thừa?Chúng ta phê phán họ dự báo sai nhiều, nhưng thử hỏi chúng ta đã làm gì để giúp họ dự báo đúng?

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Khánh
Địa chỉ: Nha Trang
Email: nguyen_khanh_1986@yahoo.com

Bài phát biểu của TS Nguyễn Lan Châu rất ấn tượng bởi vì bà đã rất dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm. Tuy nhiên tôi không đồng tình với một số ý kiến góp ý của 1 số độc giả. Quý vị phải ở trong ngành mới thấy được cái khó khăn của nghề dự báo thời tiết. Chúng ta dự báo thôi tất nhiên không thể trách khỏi sai sót bởi vì thiên tai ngày càng biễn biến phức tạp. Theo tôi thi độc giả Nguyễn Hồng An nên để lại số điện thoại hoặc viết sách cho chúng tôi tham khảo ý kiến khi có bão hoạt động trên biển Đông. 98% là 1 con số quá nỗi ấn tuợng vì dân trong nghề đi biển chúng tôi cũng không dám nghĩ tới tỷ lệ dự báo chính xác như vậy. Còn vấn đề trung tâm dự báo wr hà nội mà dự báo ở miền trung thì đâu có gì khác là ngồi ở miền trung đâu. TS Trần Tiễn Khanh ở bên Mỹ còn lập ra trang webs http://vnbaolut.com để dự báo thời tiết ở VN đó có sao đâu. Tôi mong sao các bạn độc giả đừng góp ý sao cho chuơng trình dự đoán của chúng ta tránh đưọc sai sót chứ đừng phê phán như vậy. Nếu đưọc tôi sẽ mời bạn Nguyễn Hồng An ra làm ở trung tâm khí tuợng Quốc gia,

Địa chỉ email gửi : tuanvietnam@vietnamnet.vn
Bạn có ý kiến gì về bài báo này?
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   *
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   *
   

 
CÁC TIN KHÁC
Phân bổ quyền lực sai kiềm chân quy hoạch đô thị VN (22/11/2008)
Thử cố “giải oan” cho EVN (21/11/2008)
TƯ LIỆU & SUY NGẪM
40 năm - sức sống của bản di chúc
Thị trường mới của Trung Quốc: Xuất khẩu nông dân
Một kỉ nguyên mới đang chờ đón nước Mỹ
THÔNG TIN ĐA CHIỀU
Triển vọng bô-xít Tây Nguyên - Tìm hiểu tại chỗ
Một cách đánh giá khác về dạng văn "cảm xúc"
Bài văn điểm 4 là thỏa đáng?
THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG
Phim Hàn Quốc - Trung Quốc: Tại "anh" hay tại "ả"?
Cái giá buộc phải nhận khi Calisto được yêu mến
2009: Báo in Mỹ còn cơ sống sót?
HARVARD'S
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần cuối)
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 2)
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 1)
TRỰC TUYẾN CÙNG TOP
GS.Kaplan: "Quốc gia là một con thuyền, DN là những tay chèo"
HLV Calisto: "Lương tâm là ông chủ duy nhất của tôi"
Trực tuyến với GS Robert Kaplan, cha đẻ mô hình Bảng điểm cân bằng
  Địa chỉ truy cập: www.tuanvietnam.net hoặc www.vietnamweek.net. Tổng Biên Tập: Nguyễn Anh Tuấn
Toà nhà VietNamNet - Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37722729 Fax: 04.37722734, Email: tuanvietnam@vietnamnet.vn